Kết quả tìm kiếm cho "homo sapiens"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 48
Những thứ vừa lộ diện từ lớp đất cổ ở Anh cho thấy một loài khác đã tạo ra lửa trước khi loài người hiện đại xuất hiện tận 100.000 năm.
Nghiên cứu mới xác định hóa thạch 'Burtele Foot' thuộc loài Australopithecus deyiremeda, sống cùng thời Lucy, hé lộ tiến hóa loài người không hề theo đường thẳng.
Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch răng tại Ethiopia, cho thấy hai nhóm tổ tiên loài người đã cùng tồn tại cách đây 2,6 đến 2,8 triệu năm, trong đó có thể có một nhóm chưa từng được biết đến.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các nhà khảo cổ học của Indonesia và Australia đã tìm thấy những công cụ nhỏ, bị sứt mẻ, có thể dùng để cắt động vật nhỏ và khắc đá, dưới lòng đất ở khu vực Soppeng, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia. Những công cụ và răng của động vật được tìm thấy xung quanh địa điểm này được xác định có niên đại lên đến 1,48 triệu năm trước.
Theo Nature, các nhà khoa học Trung Quốc đã xác nhận một hóa thạch sọ người cổ tìm thấy ở Cáp Nhĩ Tân là của người Denisova – nhóm người cổ đại từng sống song song với người tinh khôn (Homo sapiens) và người Neanderthal.
Nghiên cứu mới cho thấy tổ tiên chúng ta đã sống sót qua giai đoạn khắc nghiệt này nhờ ba phát minh quan trọng: Kem chống nắng tự nhiên, quần áo may đo và việc sử dụng hang động làm nơi trú ẩn.
Theo lý thuyết tiến hóa phân tử mới của ông, các quần thể ở Đông Á - với đặc điểm ít đa dạng di truyền nhất - nhiều khả năng là tổ tiên thực sự của loài người hiện đại.
Xã hội một loài người đã tuyệt chủng có thể 'đi trước thời đại' so với chúng ta ở một số lĩnh vực, ví dụ y tế.
Số vũ khí được tìm thấy ở Đức cho thấy trình độ công nghệ gây sốc của một loài người khác vào thời điểm mà Homo sapiens mới 'chập chững' ra đời.
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một vài manh mối bất ngờ từ chấy rận, đưa ra bằng chứng gián tiếp về thời điểm con người bắt đầu mặc quần áo sau khi tiến hóa từ tổ tiên giống vượn.
Bên dòng sông Tysa phía Tây Ukraine, một loài người cổ đã để lại thứ có thể giúp định hình lại dòng lịch sử.
Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện hơn 80 dấu chân hóa thạch của con người có niên đại khoảng 100.000 năm trước tại Maroc và được cho là lâu đời nhất tại Bắc Phi.